Italy giúp Trung Quốc xây trạm năng lượng mặt trời cho Olympic 2008

Italy sẽ giúp Bắc Kinh xây dựng một hệ thống năng lượng mặt trời cho làng Thế vận hội Olympic, cung cấp nước nóng và điện cho các cuộc thi đấu thể thao.

Bộ trưởng môi trường Italy, ông Corrado Clini cho biết Italy sẽ đầu tư khoảng 4 triệu euro (4,7 triệu USD) vào dự án này.

Dự án là một trong những dự án hợp tác về môi trường ký kết giữa chính phủ Italy và chính quyền Bắc Kinh năm 2002.

Theo ông Pei Chenghu, phó giám đốc Ủy ban bảo vệ môi trường Bắc Kinh, dự án này sẽ giúp Bắc Kinh hoàn chỉnh cam kết một Thế vận hội Olympic xanh.

Hệ thống năng lượng mặt trời sẽ được liên kết xây dựng bởi công ty phát triển đầu tư Guoao (Trung Quốc) và công ty thương mại quốc tế Merloni TermoSanitari (Italy).

Hệ thống sẽ cung cấp nước nóng và điện năng cho 16.000 người trong các cuộc thi đấu. Sau Thế vận hội, hệ thống sẽ cung cấp cho 2.000 căn hộ, nhà dân với khoảng 6.000 người.

Ông Clini nhấn mạnh, năng lượng mặt trời sẽ không chỉ là nguồn năng lượng duy nhất cho làng Thế vận hội, mà họ đã chuẩn bị các hệ thống cung cấp năng lượng khác.

Kể từ năm 2002, Italy đã đầu tư gần 40 triệu euro (47 triệu USD) để giúp Bắc Kinh cải tạo môi trường trong 17 dự án. 

Theo 24h/Ashui
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video