Ấn Độ thử tên lửa mang đầu đạn hạt nhân

  •  
  • 514

Hôm qua, Ấn Độ tuyên bố thử thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tầm trung, chỉ ba ngày sau khi Pakistan thử loại tên lửa này.

Một quan chức Ấn Độ giấu tên cho biết tên lửa Prithvi với tầm bắn khoảng 300km đã được bắn vào vịnh Bengal từ trường bắn ở Chandipur, bang Orissa phía đông.

Như vậy cuộc chạy đua vũ trang mới này diễn ra ngay sau khi hai nước vừa kết thúc vòng đàm phán hòa bình nhằm giải quyết các bất đồng giữa hai bên, trong đó có cả vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở khu vực Kashmir.

Hãng thông tấn Press Trust của Ấn Độ cùng ngày đưa tin cuộc thử nghiệm đó là hoạt động định kỳ trong chương trình quân sự của nước này, trong khi đại diện Bộ Ngoại giao Pakistan, bà Tasnim Aslam, cũng thừa nhận Ấn Độ đã thông báo trước cho họ về thời điểm của vụ thử nghiệm.

Trước đó, vào thứ bảy, lãnh đạo tỉnh Chandipur đã sơ tán hơn 2.750 cư dân ở quanh khu trường bắn tới hai khu trú ẩn lớn cách đó hơn một dặm.

Tên lửa Prithvi trong một cuộc diễu hành ở Ấn Độ
Tên lửa Prithvi trong một cuộc diễu hành ở Ấn Độ (Ảnh: TTO)

THANH TUẤN

Theo AP, AFP, Tuổi trẻ
  • 514