Anh cảnh báo hàng loạt ca viêm gan bí ẩn

Anh và Scotland ghi nhận khoảng 70 trường hợp trẻ em dưới 10 tuổi nhiễm bệnh viêm gan bí ẩn, giới chức đang điều tra tìm nguyên nhân.

Sau khi làm xét nghiệm, bác sĩ nhận thấy các em không nhiễm một trong 5 virus viêm gan phổ biến là A, B C, D, E. Tiến sĩ Meera Chand, Giám đốc lâm sàng và các bệnh nhiễm trùng mới nổi tại Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA), cho biết đang thực hiện một loạt cuộc điều tra về nguyên nhân tiềm ẩn gây ra chứng bệnh này.

Người nhập viện đều ở độ tuổi từ 1 đến 5. Chuyên gia của UKHSA nghi ngờ các em mắc Covid-19 hoặc một loại bệnh nhiễm trùng khác, sau đó tiến triển thành viêm gan. Cơ quan này cho biết không có bằng chứng chỉ ra rằng vaccine Covid-19 liên quan đến các trường hợp trên, hầu hết trẻ em đều quá nhỏ, chưa đủ điều kiện tiêm chủng.

"Chúng tôi đang làm việc với các đối tác để phổ biến tình hình cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế, nhằm xác định sớm trẻ em mắc bệnh viêm gan lạ và thực hiện các xét nghiệm thích hợp", tiến sĩ Chand nói.

Theo ông, các bậc phụ huynh nên lưu tâm đến những triệu chứng như vàng da, dễ quan sát nhất ở lòng trắng của mắt và liên hệ với các chuyên gia.

Riêng Scotland ghi nhận 11 trường hợp, nhiều hơn mức trung bình của thời gian này hàng năm. Các trung tâm y tế cho biết số ca bệnh lớn và triệu chứng nghiêm trọng như vậy được ghi nhận trong thời gian ngắn là hiện tượng bất thường.


Hình ảnh đồ họa các mẫu virus. (Ảnh: Alamy).

Cơ quan Y tế Công cộng Scotland cho biết các ca viêm gan không có liên hệ với nhau. Theo tiến sĩ Nicholas Phin, người đứng đầu cơ quan này, cuộc điều tra đang ở giai đoạn đầu.

"Nếu trẻ có dấu hiệu vàng da, tròng mắt chuyển vàng, các bậc cha mẹ nên liên hệ với phòng khám đa khoa hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi đang tiếp tục điều tra những ca bệnh này và cung cấp thêm thông tin sau", ông nói.

Bệnh viêm gan thường không có các triệu chứng đặc biệt, song biểu hiện thường gặp là nước tiểu sẫm, phân màu xám nhạt, ngứa da, vàng mắt và vàng da. Người bệnh cũng có thể đau cơ, nhức khớp, sốt, buồn nôn và mệt mỏi bất thường.

Viêm gan A và E thường lây lan qua đường tiêu hóa. Viêm gan B, C và D lây truyền qua đường máu, quan hệ tình dục và từ mẹ sang con.

Cập nhật: 15/04/2022 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video