Ba Lan lần đầu tiên phát hiện H5N1 ở gia cầm nuôi

Nhà chức trách Ba Lan ngày 1-12 cho biết lần đầu tiên họ phát hiện cúm gia cầm H5N1 ở gà tây tại một trại chăn nuôi thuộc miền trung nước này.

Theo các quan chức thú y Ba Lan, sau khi xét nghiệm mẫu phẩm từ hai chú gà tây tại trại chăn nuôi thuộc làng Brudzen gần thành phố Plock, họ đã phát hiện sự hiện diện của virus H5N1. Đây là lần đầu tiên Ba Lan phát hiện virus H5N1 ở gia cầm nuôi. Trước đó, vào tháng 3 năm nay, virus này đã được tìm thấy trên thiên nga.

Ewa Lech, một quan chức thú y Ba Lan cho biết những con gà này có thể bị nhiễm virus H5N1 từ vịt, ngỗng hoặc thiên nga di trú, và một khu vực kiểm soát có bán kính 3 km đã được thiết lập. 4.000 gia cầm cũng sẽ được giết bỏ để ngăn ngừa virus lây lan.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), virus H5N1 hiện đã cướp đi sinh mạng của hơn 200 người kể từ khi bùng phát vào năm 2003, đa số các nạn nhân sinh sống ở châu Á. Cho đến nay virus này đã lây lan sang 60 nước, so với con số 9 nước vào thời điểm 2003.

T.VY

Theo Xinhua, Reuters
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video