Bà mẹ Nhật đầu tiên lên vũ trụ

Nữ phi hành gia Nhật và là mẹ của một bé gái vừa được chọn làm thành viên đội bay trên tàu vũ trụ Atlantis, cơ quan hàng không vũ trụ nước này công bố hôm nay.

Chị Naoko Yamazki trong buổi họp báo (Ảnh: Publico.es)

Đây là phụ nữ có con đầu tiên của xứ mặt trời mọc bay lên không gian. Chị Naoko Yamazki, mẹ của một em bé 6 tuổi, sẽ tham gia phi hành đoàn lên vũ trụ vào tháng 2/2010 và chuyến bay kéo dài trong hai tuần.

"Từng có thời phụ nữ chúng tôi khó mà cân đối được giữa công việc và nuôi dạy con", chị Yamazaki, 37 tuổi, phát biểu trong một cuộc họp báo. "Con gái tôi bắt đầu hiểu về vũ trụ và tàu vũ trụ... Bé nói với tôi 'Giờ đến lúc mẹ cưỡi tàu rồi đấy, mẹ ạ', tôi thực sự hạnh phúc".

Phụ nữ Nhật vẫn bị tụt hậu so với nam giới trong nhiều lĩnh vực, như kinh doanh và chính trị. Hiện chỉ 30% số các bà mẹ có con dưới 6 tuổi đi làm, tỷ lệ này chỉ bằng nửa so với ở Mỹ.

Yamazaki là người phụ nữ thứ hai ở Nhật sẽ bay lên vũ trụ. Người đầu tiên là Chiaki Mukai, bay năm 1994 và 1998. Nếu tính cả hai giới, chị là người thứ bảy.

Trong chuyến bay, dự kiến tàu Atlantis sẽ chở nguyên vật liệu mang lên trạm vũ trụ ISS. Dự án xây trạm trị giá 100 tỷ USD này là kết quả hợp tác của các nước Mỹ, Nga, Nhật và Canada, vẫn đang được xây dựng trong 10 năm qua.
Mai Trang - Vnexpress (Theo Reuters)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video