Bắn phá mặt trăng mini để thử nghiệm phòng thủ Trái đất

Ngoài mặt trăng còn có rất nhiều tiểu hành tinh nhỏ bé khác, kích thước chỉ 1-2m quay quanh Trái đất của chúng ta, được các nhà khoa học đặt tên là "mặt trăng mini".

Theo nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Frontiers in Astronomy and Space Sciences, có rất nhiều mặt trăng mini đang quay quanh trái đất. Nguồn gốc của chúng có thể là vành đai tiểu hành tinh nằm giữa sao Hỏa và sao Mộc.


Những tiểu hành tinh quay quanh Trái đất thì có thể giúp ích cho con người - (ảnh: HUFFINGTON POST).

Do các tương tác hấp dẫn của mặt trời và các hành tinh, một số tiểu hành tinh đã đi lạc sang phía Trái đất và đi vào quỹ đạo, quay quanh trái đất y như mặt trăng – vệ tinh tự nhiên duy nhất của hành tinh chúng ta.

Theo tiến sĩ Robert Jedicke, đến từ Đại học Hawaii (Mỹ), tác giả chính của nghiên cứu, cần đẩy mạnh việc tìm kiếm và quan sát các mặt trăng mini bởi chúng sẽ giúp con người nâng cao hiểu biết về các vật thể ngoại lai và các hệ mặt trăng quay quanh các hành tinh.

Chúng còn có thể trở thành vật thí nghiệm tiềm năng cho các hệ thống phòng thủ Trái đất khỏi sự tấn công của thiên thạch, ví dụ như các công cụ làm chệch đường đi hay công phá vật thể không gian. Lịch sử hành tinh của chúng ta đã đối diện nhiều lần bị đe dọa bởi thiên thạch khủng, trong đó sự tuyệt chủng của khủng long cũng được cho rằng do một thiên thạch gây biến đổi khí hậu toàn thế giới trong thời gian dài.

Với kích thước của mình, các mặt trăng mini sẽ không gây nguy hiểm cho trái đất khi thử nghiệm bởi nếu có mảnh vỡ nào rơi xuống, chúng sẽ nhanh chóng bị đốt cháy và tiêu biến khi tiếp xúc với khí quyển.

Vật thể đầu tiên quay quanh trái đất ngoài mặt trăng được con người phát hiện là tiểu hành tinh RH120 2006, được quan sát lần đầu vào 12 năm trước. Việc quan sát những tiểu hành tinh tương tự vẫn còn nhiều khó khăn bởi chúng quá nhỏ bé.

Vấn đề các mặt trăng mini còn gây nhiều tranh cãi bởi nhiều thuật toán trong khoa học hành tinh xác định rằng việc tồn tại một thiên thể khác bỗng dưng tạo nên quỹ đạo quanh mặt trăng và quay quanh trái đất vĩnh viễn như mặt trăng là điều không thể. Tuy nhiên, các tác giả nghiên cứu trên cho biết trong vài năm tới, việc xác định và theo dõi các mặt trăng mini không còn khó khăn nữa khi một siêu kính viễn vọng mang tên Large Synoptic Survey Telescope (LSST) xây dựng ở Chile được đưa vào hoạt động.

Cập nhật: 15/08/2018 Theo NLĐ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video