Báo động đỏ cúm gia cầm ở Hồng Kông

Hồng Kông đang sàng lọc 17.000 con gà sau khi có 2 con chim hoang dã và 1 con gà bị chết do nhiễm virus cúm H5N1 tuần trước.

>>> Virus cúm gia cầm H5N1 “tái xuất”


Hồng Kông báo động đỏ về virus cúm gia cầm H5N1.

Chính quyền Hồng Kông đã cấm nhập khẩu và bán gà sống khoảng 3 tuần sau khi tìm thấy xác của một con gà bị bệnh tại một chợ buôn bán vào ngày 20/12. Hai con chim hoang dã cũng được tìm thấy và đã bị chết do nhiễm virus cúm H5N1.

Hiện chính quyền Hồng Kông đang theo dõi nguồn gốc xác của những con gà bị chết.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu xác của những con gà có nguồn gốc từ các trang trại của địa phương hay là gà nhập khẩu.

Ngay sau khi phát hiện 3 con gia cầm chết do nhiễm virus cúm H5N1, các trường cấp hai đã phải đóng cửa để khử trùng trong 3 ngày vì nghi ngờ có dấu hiệu của virus cúm.

Theo Đất Việt
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video