Báo động về bệnh giang mai ở Trung Quốc

Giang mai bùng phát tại Trung Quốc vào giai đoạn thập niên 60 - 80 của thế kỷ trước và giờ đang quay lại hoành hành đất nước này ở mức đáng báo động.

Theo kết quả nghiên cứu vừa được các nhà khoa học Trung Quốc và Mỹ công bố, tỷ lệ người Trung Quốc mắc bệnh giang mai năm 1993 tính bình quân là 0,2 ca/100.000 người và chỉ sau 3 năm tỷ lệ này đã vọt lên 6,5 ca.

Nguyên nhân dẫn đến sự bùng phát này có liên quan đến sự cải tổ kinh tế cũng như quá trình toàn cầu hóa ở đất nước đông dân nhất hành tinh. Sự gia tăng số lượng nữ lao động tại các thành thị, sự trải nghiệm tình dục sớm và trước hôn nhân cũng như tình hình sức khỏe của mỗi cá nhân không tốt đã khiến bệnh giang mai ngày càng có điều kiện để hoành hành.

Báo cáo cảnh báo đối với tỷ lệ mắc bệnh giang mai bẩm sinh ở Trung Quốc với tỷ lệ này vào năm 1993 là 0,01 ca/100.000 trẻ sơ sinh và đến năm 2005 tỷ lệ này vọt lên 19,68 ca.

A.V

Theo Reuters, Thanh niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video