Bí mật của khủng long đuôi chùy cuối cùng đã được tiết lộ

Khủng long bọc thép hay còn gọi là khủng long đuôi chùy (Ankylosaur), có thể đã sử dụng phần đuôi như một vũ khí lợi hại để chiến đấu với nhau trong những cuộc xung đột, bên cạnh việc xua đuổi những kẻ săn mồi như Tyrannosaurus rex.

Một hóa thạch được bảo quản tốt của loài khủng long đuôi chùy - loài khủng long ăn thực vật sống cách đây 76 triệu năm - đã thay đổi cách các nhà khoa học hiểu về chúng cũng như cách dùng cái đuôi đặc biệt.


Hóa thạch hộp sọ của Ankylosaur.

Nghiên cứu cho thấy những chiếc gai và vây bên sườn của khủng long dường như đã từng bị gãy và chữa lành trong suốt các giai đoạn cuộc đời của nó. Những vết thương có thể đã xảy ra khi một con khủng long xung đột với những con khác.

Ankylosaur có các tấm xương với nhiều kích thước và hình dạng khác nhau trên cơ thể của nó, dọc hai bên, hoạt động như những chiếc gai lớn. Các nhà khoa học tin rằng Ankylosaurs có thể đã sử dụng những chiếc đuôi giống như vũ khí của chúng để khẳng định sự thống trị xã hội, thiết lập lãnh thổ của chúng hoặc thậm chí trong khi chiến đấu để giành bạn tình.

  Ankylosaurs có thể đã sử dụng những chiếc đuôi giống như vũ khí.

Ankylosaurs sử dụng đuôi của nó để chiến đấu với nhau tương tự như cách các loài động vật như hươu và linh dương sử dụng gạc và sừng của chúng ngày nay. Ankylosaurs cũng được xem là kẻ thù của khủng long bạo chúa và những kẻ săn mồi khác đi thẳng bằng hai chân sau.

Những chiếc đuôi này dài tới 3 mét với hàng gai nhọn dọc theo hai bên. Phần đầu của đuôi được củng cố bằng các cấu trúc xương, tạo một chiếc dùi cui có thể vung mạnh với lực của một chiếc búa tạ. Hóa thạch của phần hộp sọ và đuôi của chúng được tìm thấy vào năm 2017 từ một địa điểm đào ở hệ tầng sông Judith phía bắc Montana. Chúng được bảo quản tốt đến mức vẫn còn sót lại lớp da và áo giáp xương trên lưng và hai bên sườn của con khủng long.


Hóa thạch bao gồm đầu, thân và đuôi của con khủng long

Loài khủng long đuôi chùy này có vẻ ngoài hung dữ, chúng thường xuyên chiến đấu và xung đột với những con vật khác, để loại những vết thương chằng chịt. Chúng sử dụng chùy đuôi của mình để giáng những đòn rất mạnh vào đối thủ, nhưng hầu hết mọi người đều nghĩ rằng chúng đang sử dụng chùy đuôi để chống lại kẻ săn mồi.

Tuy nhiên, những vết thương mà mà chúng để lại cho chúng ta biết về cách nó có thể cư xử và tương tác với các loài động vật khác trong môi trường cổ xưa.

Cập nhật: 19/12/2022 VNReview
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video