Biến đổi khí hậu làm nhiều loài ở châu Âu lâm nguy

Theo các nghiên cứu vừa công bố ngày 8/1, tình trạng ấm lên nhanh chóng ở châu Âu khiến nhiều loài bướm và chim không thể thích nghi và phải chuyển đến những vùng khí hậu mát mẻ hơn, đồng thời gây ra lo ngại nghiêm trọng về sự sinh tồn của nhiều loài thực vật trên dãy núi Apls.

Các nghiên cứu trên tạp chí Nature Climate Change (Biến đổi khí hậu trong thiên nhiên) là nghiên cứu lớn nhất ở dạng này được tiến hành về ảnh hưởng của sự ấm lên toàn cầu đối với đa dạng sinh học ở châu Âu.

Nhóm nghiên cứu do giáo sư Vincent Devictor của Trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học Pháp (CNRS) dẫn đầu phát hiện ra rằng trong giai đoạn 1990-2008, nhiệt độ trung bình ở châu Âu đã tăng thêm một độ C.

Mức tăng này đặc biệt cao, hơn khoảng 25% so với mức tăng trung bình trên toàn cầu trong cả thế kỷ vừa qua.

Theo nghiên cứu, để tồn tại trong điều kiện mới, các loài quen khí hậu lạnh sẽ phải di cư đến 249km về phía bắc. Tuy nhiên, do nhiều cản trở, những loài bướm chỉ di chuyển được 114km và các loài chim là 37km.

Các kết luận này được rút ra từ những quan sát của mạng lưới hàng nghìn nhà tự nhiên học nghiệp dư, tương đương với số thời gian ấn tượng 1,5 triệu giờ làm việc thực địa.

Nghiên cứu không chỉ ra cụ thể các loài bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, nhưng cho thấy nguy cơ đối với sự sụt giảm số lượng của các loài này là rất rõ ràng.

Sự nóng lên của khí hậu đã ảnh hưởng đến chuỗi thức ăn tại khu vực các loài này sinh sống, nhất là những loài bướm và các loài chim ăn thực vật.

Nghiên cứu thứ hai cũng được đăng trên Nature Climate Change đã khảo sát 867 mẫu thực vật từ 60 ngọn núi khắp châu Âu trong thập kỷ nóng nhất từ trước đến nay ở châu lục này.

Ở quy mô địa phương, không có thay đổi gì đáng kể trong giai đoạn nghiên cứu 2001-2008, nhưng với bức tranh cả lục địa, sự thay đổi là rất rõ ràng.

Các loài thực vật ưa lạnh thường thấy ở vùng núi Alps nay đã phải nhường chỗ cho các loài ưa ấm.

Nghiên cứu này là nghiên cứu lớn nhất về thực vật từng được tiến hành ở châu Âu, tập hợp 32 viện nghiên cứu từ 13 nước.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video