Biến lá cây khô thành củi

Peter Morrison, 45 tuổi, người Anh, đã có sáng kiến tạo ra loại nhiên liệu xanh mới: dùng lá cây khô làm ra củi.

Ở Anh mỗi năm có khoảng 1 triệu tấn lá cây rụng, nên nhân viên công ty của ông Morrison chỉ việc thu lượm và nén lá khô thành khúc củi, mỗi khúc củi được làm từ khoảng 1kg lá khô. Đáng chú ý, loại củi lá khô này tạo ra nhiều sức nóng hơn củi gỗ và cháy lâu hơn.

Leaf log được bao bằng giấy dày và bán với giá khoảng 58 USD/kiện 10 khúc - Ảnh: Mirror

Công ty BioFuels International Limited (BIFL) hiện bán những khúc củi leaf log (khúc củi lá cây) dài khoảng 30cm, mỗi khúc cháy trong vòng ba giờ. Leaf log làm được một công đôi việc: vừa giảm khai thác những loại nhiên liệu tự nhiên gây ô nhiễm lâu nay vừa làm sạch đường phố.

Theo Tuổi Trẻ (The Mirror)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video