Bịt miệng núi lửa bằng xi măng

Các quan chức Indonesia hôm nay sẽ cho thả hàng trăm khối bê tông tròn khổng lồ vào một kẽ nứt núi lửa để ngăn bùn phun trào, trước nguy cơ nó làm ngập các làng mạc và nhà máy.

Thứ bùn nóng bỏng và độc hại này - đủ để lấp đầy 50 bể bơi Olympic - đã tuôn trào lên khỏi miệng hố suốt 9 tháng qua, buộc ít nhất 11.000 người phải rời bỏ nhà cửa. 4 ngôi làng và 25 nhà máy đã bị chôn vùi dưới lớp bùn dày gần 9 mét.

Những quả bóng xi măng này được xâu thành chuỗi, mỗi quả nặng gần 247 kg, sẽ được thả từ một giàn giáo xuống ngọn núi lửa bùn trên đảo Java, bắt đầu từ hôm nay. Nếu thành công, dự án này sẽ làm giảm đi tới 70% lượng bùn hiện đang được một hệ thống các con đập chuyển đi tới một con sông gần đó và ra biển.

Các vết nứt bùn thường xuất hiện dọc theo vành đai địa chất lỏng lẻo giống như đang chảy dưới lòng Indonesia, quần đảo lớn nhất thế giới. Nhiều ý kiến khác nhau về nguyên nhân của sự xuất hiện dòng bùn này - dòng chảy bùn lớn nhất được ghi nhận tại đây - song các chuyên gia đều đồng ý rằng nó có thể chảy trong vài năm tới.

Một số chuyên gia phỏng đoán vết nứt xuất hiện là do lỗi trong kỹ thuật khai thác khí gas của tập đoàn PT Lapindo Brantas, và chính phủ đã tuyên bố tập đoàn này sẽ phải trả khoảng 420 triệu đôla để đền bù thiệt hại.


Những tảng đá chuẩn bị được thả xuống để chặn dòng chảy bùn. (Ảnh: AP)

T. An

Theo Discovery, Vnexpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video