Bọ rùa là "vũ khí sinh học" trong siêu thị

Ban quản lý một siêu thị lớn tại Mỹ thả khoảng 72.000 con bọ rùa vào các gian hàng để chúng diệt rệp vừng.


Một con bọ rùa ăn rệp vừng trên lá. (Ảnh: fanpop.com)

Siêu thị Mall of America tại thành phố Bloomington, bang Minnesota, Mỹ có diện tích tương đương 7 sân vận động. Người ta trồng 30.000 cây – bao gồm 400 cây lớn. Chúng lọc không khí cho không gian bên trong siêu thị, song cũng là nơi trú ngụ lý tưởng của rệp vừng, Livescience đưa tin.

Tuy nhiên, rệp vừng có một kẻ thù tự nhiên: bọ rùa. Những người làm vườn đánh giá cao bọ rùa ở khả năng diệt rệp vừng, nhưng lại không gây hại cho cây.

“Bọ rùa là một dạng vũ khí phòng vệ sinh học”, Lydell Newby, một nhà quản lý cấp cao của Mall of America, phát biểu.

Trước đây Mall of America từng thả bọ rùa vào siêu thị để diệt các loài côn trùng gây hại khác.

Một số khách hàng phàn nàn rằng bọ rùa có thể rơi xuống thực phẩm. Song một người phát ngôn của siêu thị khẳng định bọ rùa chỉ thích ở trên cây, chứ không quan tâm tới thực phẩm của người.

Giới chuyên gia nhận định bọ rùa là công cụ lý tưởng để diệt rệp vừng trong không gian kín như ngôi nhà hay siêu thị. Tuy nhiên, trong môi trường mở (như vườn cây), khả năng diệt rệp của chúng giảm do chúng có xu hướng sống phân tán.

Theo VNE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video