Brazil phát hiện hóa thạch loài khủng long mới

Một loài khủng long mới được cho là chưa từng được biết đến từ trước tới nay vừa được các nhà cổ sinh vật học Brazil phát hiện tại miền nam nước này.


Bộ xương dựng lại của Maxakalisaurus được trưng bày tại Bảo tàng quốc gia Brazil
(Ảnh: TTO)

Dựa vào các mẩu hóa thạch, các nhà khoa học ước tính loài khủng long này có niên đại cách nay khoảng 80 triệu năm.

Loài khủng long này được đặt tên là Maxakalisaurus, thuộc nhóm Titanosauria, là loài ăn cỏ. Chúng dài 13 m, nặng 9 tấn. Căn cứ vào dấu răng trên các hóa thạch, các nhà khoa học cho rằng loài khủng long này là mồi của các loài khủng long ăn thịt. 

Maxakalisaurus có chiếc đầu nhỏ, tuy nhiên lại có thân to và đuôi dài. “Đây là loài khủng long lớn nhất chưa từng được phát hiện tại Brazil”, Alexander Kellner, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết.

Các hóa thạch này thuộc từ cuối kỷ phấn trắng và đã được phát hiện trong các cuộc khai quật từ năm 1998-2002. Bộ xương dựng lại của Maxakalisaurus đang được trưng bày tại Bảo tàng quốc gia ở Rio de Janeiro.

T.VY

Theo Earth Times
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video