Bụi trên sao Hỏa rất có hại với con người

Tại hội thảo Humans 2 Mars Summit, các nhà khoa học cho biết bụi trên sao Hỏa chứa nhiều tạp chất có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe con người nếu hít phải.

Trong bụi sao Hỏa có rất nhiều một loại khoáng chất Silicat, tuy bản thân nó không độc hại nhưng nếu chúng ta hít vào, Silicat sẽ kết hợp với nước có trong phổi của chúng ta và trở thành chất độc hại. Chưa hết, NASA còn phát hiện ra một loại chất muối khác cũng có trong bụi sao Hỏa có khả năng gây hại đến tuyến giáp của con người. Theo dự kiến, người ta sẽ đưa con người lên sao Hỏa vào năm 2030.

Ngoài ra, theo kết quả phân tích từ các dữ liệu do tàu thăm dò Curiosity gửi về thì đất trên sao Hỏa có thể còn chứa cả thạch cao, thạch cao được các nhà khoa học xếp vào dạng hạt nguy hiểm, có thể làm cho phổi bị thương tổn, làm rát mắt, rát da và cả hệ hô hấp của con người. Vì lẽ đó, tất nhiên các phi hành gia nếu muốn bước đi trên sao Hỏa một cách an toàn thì tốt nhất đừng quên mặc bộ đồ phòng hộ quen thuộc của họ.

Tuy nhiên, từ đây lại phát sinh thêm một rắc rối nữa đó là bụi trên sao Hỏa vẫn có thể bám dính vào bộ đồ này và len lỏi vào khu sinh hoạt của các phi hành gia. Nếu từ nay đến năm 2030 người ta không nghĩ ra được các giải pháp cho những vấn đề này thì việc con người bước chân lên sao Hỏa và xa hơn nữa là lập trạm nghiên cứu trên đó sẽ trở nên rất viển vông.

Theo Tinhte, Gizmodo, Newscientist
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video