Cá sản sinh "lưới chống muỗi" để có giấc ngủ yên

Theo một nghiên cứu đăng trên “Những lá thư Sinh học” ra ngày 17/11, các nhà khoa học của trường Đại học Queensland, Australia đã phát hiện loài cá sản sinh "lưới chống muỗi" cho riêng mình để sở hữu những giấc ngủ yên bình hàng đêm.

Các nhà khoa học này đã tiến hành các nghiên cứu thí nghiệm đối với những kén giống như màng nhầy.

Theo nhà nghiên cứu, tiến sĩ Alexandra Grutter, trong khi phần lớn các sách hướng dẫn về cá cũng như các tài liệu ghi chép sinh vật học cho rằng màng nhầy này bảo vệ con cá khỏi những loài ăn thịt vào ban đêm như cá chình biển, không có nghiên cứu thí nghiệm nào xác định được chức năng của chúng.

Nghiên cứu trên đã chỉ ra những màng nhầy này bảo vệ cá khỏi những loài ký sinh ngoài cắn giống như muỗi.

Tiến sĩ Grutter cho biết khi loài cá ngủ về đêm, các màng nhầy này hoạt động giống như lưới chống muỗi, cho phép cá ngủ yên bình mà không bị cắn liên tiếp.

Ông Grutter nói “Trong nghiên cứu này, chúng tôi đặt loài cá vẹt (ở dải san hô ngầm) có hoặc không có màng nhầy gần với những loài ký sinh ngoài vào ban đêm. Những con cá không có màng nhầy đã bị các loài ký sinh ngoài tấn công nhiều hơn so với những con có màng nhầy."

"Những con cá dành thời gian sản sinh màng nhầy trước khi chui vào trong ngủ đã được bảo vệ về đêm, rất giống với con người khi dùng lưới chống muỗi, ông Grutter cho biết.”.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video