Các dải san hô tái sinh kỳ diệu sau sóng thần

Giới khoa học đang ghi nhận sự phục hồi nhanh chóng của một số dải san hô từng bị hủy hoại trong trận sóng thần lịch sử tại Ấn Độ Dương, tròn 4 năm trước. 

Các thợ lặn đang trồng cấy lại san hô, ngoài khơi tỉnh Aceh Indonesia. Ảnh: AP.


Trước đó các nhà nghiên cứu lo ngại các dải san hồ ngoài khơi Indonesia có thể phải mất một thập kỷ mới có thể trở về trạng thái cũ. Nhưng Hội bảo tồn đời sống hoang dã (WCS) có trụ sở tại New York phát hiện những bằng chứng về sự tăng trưởng rất nhanh của lớp san hô non tại những khu vực bị sóng thần tàn phá nặng nhất.

Phát ngôn viên của WCS cho biết, các dải san hô bị hủy hoại giai đoạn trước trận sóng thần ngày 26/12/2004 cũng đang phục hồi. Tổ chức này ghi nhận một số cộng đồng ngư dân địa phương đã chấp nhận từ bỏ cách thức đánh bắt cá gây hại cho đời sống tự nhiên, thậm chí còn trồng lại san hô ở những khu vực bị tàn phá.

"Đây là một câu chuyện tuyệt với về sự kiên cường và khả năng phục hồi của hệ sinh thái", điều phối viên Chương trình biển Indonesia thuộc WCS nhận xét. "Những phát hiện này cho chúng ta hiểu biết mới về tiến trình phục hồi san hô, từ đó giúp quản lý tốt các dải san hô trong việc đối phó với tình trạng thay đổi khí hậu", ông nói thêm.

Trong khi đó Ove Hoegh-Guldberg, một chuyên gia về dải đá ngầm của Đại học Queensland, Australia không tham gia vào nghiên cứu của WCS, thì đánh giá những phát hiện trên không gây ngạc nhiên, do san hô có khả năng phục hồi mang tính điển hình nếu không bị tác động từ hoạt động đánh bắt cá và phát triển vùng duyên hải.

Hoegh-Guldberg cho biết: "Chúng tôi cũng đang chứng kiến những thứ tương tự xung quanh dải san hô ngầm ở Great Barrier Reef, hệ thống dải san hô lớn nhất thế giới nằm ở đông bắc Australia, nơi từng trải qua thảm họa thiên nhiên dữ dội nhưng có thể nhanh chóng phục hồi trạng thái cũ".

Trong thảm họa sóng thần cuối năm 2004, các quốc gia quanh Ấn Độ Dương bị tàn phá nặng nề và làm khoảng 230.000 người thiệt mạng, chủ yếu là ở tỉnh Aceh của Indonesia. Người dân các nước Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ và Sri Lanka hôm qua tổ chức cầu nguyện nhân 4 năm xảy ra cơn đại hồng thủy.

Theo VnExpress (BBC)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video