Các nhà khoa học vừa tạo ra sinh vật có thể sống mà không cần thở

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Ludwig Maximilians (Munich, Đức) đã tiêm tảo quang hợp vào nòng nọc, từ đó tạo ra mối quan hệ cộng sinh giữa động vật lưỡng cư và vi sinh vật, giúp loài lưỡng cư có thể sống sót mà không cần oxy từ môi trường.


Các nhà khoa học tiêm vào cơ thể nòng nọc một loại tảo đặc biệt.

Thí nghiệm này được cho là mang ý nghĩa quan trọng đối với lĩnh vực y tế. Ví dụ, đây có thể là tiền đề cho sự ra đời của công nghệ giúp giữ cho ai đó sống sót khi đột quỵ, tình trạng có thể làm cắt đứt nguồn cung cấp oxy cho não của họ.

Trong thí nghiệm, sau khi đã tiêm vào cơ thể nòng nọc một loại tảo đặc biệt, các nhà nghiên cứu đã cho chúng “đói” oxy cho đến khi não ngừng hoạt động hoàn toàn. Sau đó, họ chiếu đèn vào bể nước, kích hoạt tảo và tạo ra oxy. Lúc bấy giờ, não của nòng nọc hoạt động trở lại, cho thấy loài tảo này đã thành công trong việc giữ vật chủ mới của chúng sống sót.

Cập nhật: 30/06/2022 Tinh Tế
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video