Cận cảnh mưa đá to như quả trứng phá hỏng nhiều nhà ở Nghệ An

Trận mưa đá, kèm lốc xoáy bất ngờ xuất hiện ở huyện Kỳ Sơn, Tương Dương (Nghệ An) khiến nhiều nhà bị tốc mái, hơn 30 ha hoa màu bị hư hỏng.

Sáng 22/4, ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận mưa đá kèm lốc xoáy gây thiệt hại hoa màu, nhà cửa của người dân.


Mưa đá kéo dài 15 phút ở miền tây xứ Nghệ.

Cụ thể, vào khoảng 15h10 ngày 21/4, ở thị trấn Mường Xén và xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn xảy ra trận mưa đá, hạt đá có đường kính từ 1 - 3cm, kèm theo lốc xoáy đã làm ít nhất 30 ha hoa màu và lúa của người dân bị gãy đổ; hàng chục ngôi nhà bị thủng mái, hư hỏng.

Ngoài ra, trận mưa đá kéo dài 15 phút cũng khiến 25 ngôi nhà tại Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An bị tốc mái, nhiều diện tích rau màu bị hư hỏng.


Đây là trận mưa đá khủng khiếp nhất trong 5 năm qua.


Hạt đá có đường kính 1 - 3cm.


Nhiều hoa màu cũng bị hư hỏng.

Theo người dân ở hai huyện Kỳ Sơn và Tương Dương, mưa đá, lốc xoáy xuất hiện vào thời điểm này khá bất thường nên chưa có phương án phòng chống để bảo vệ hoa màu, tài sản, nhà cửa. Được biết, đây cơn mưa đá lần thứ 2 trong năm 2020 và là cơn mưa to đá to nhất trong vòng 5 năm trở lại đây tại địa bàn huyện Kỳ Sơn và Tương Dương.

Cập nhật: 22/04/2020 Theo NĐT
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video