Cận cảnh thằn lằn đính cườm tự nhiên lớn nhất thế giới

Những nốt sần nổi trên da của loài thằn lằn Heloderma charlesbogerti đặc hữu ở đông nam Guatemala trông giống như cả cơ thể chúng được đính cườm.


Thằn lằn đính cườm Guatemala cũng có khả năng tiết nọc độc.

Với ít hơn 200 cá thể còn tồn tại trong tự nhiên, thằn lằn đính cườm Guatemala là một trong những loài bò sát có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên thế giới. Thằn lằn đính cườm Guatemala cũng có khả năng tiết nọc độc. Nhưng nọc độc của chúng chỉ dùng trong tự vệ, không dùng trong lúc tấn công con mồi. Thức ăn chủ yếu của loài thằn lằn chậm chạp này chính là trứng chim. Chúng có thể sống tới 60 năm tuổi trong tự nhiên.

Cập nhật: 20/03/2020 Theo NĐT
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video