Cặp vệ tinh định vị của Trung Quốc bay lên vũ trụ

Một tên lửa của Trung Quốc đẩy thành công hai vệ tinh định vị lên quỹ đạo trái đất vào sáng sớm ngày 30/4.


Tên lửa Trường Chinh-3B đẩy hai vệ tinh định vị lên quỹ đạo vào sáng hôm 30/4.

Xinhua đưa tin, tên lửa Trường Chinh-3B đưa vệ tinh định vị số 12 và 13 trong hệ thống định vị toàn cầu Beidou từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên vào lúc 4h50 sáng 30/4 theo giờ địa phương.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc phóng hai vệ tinh bằng một tên lửa. Hai vệ tinh mới sẽ làm tăng mức độ chính xác của hệ thống định vị toàn cầu Beidou.

Trung Quốc sẽ phóng thêm ba vệ tinh định vị trong năm nay. Theo kế hoạch, quá trình triển khai hệ thống định vị toàn cầu Beidou sẽ hoàn thành vào năm 2020. Khi đó hệ thống sẽ có 30 vệ tinh nhân tạo.

Với vụ phóng hai vệ tinh mới nhất, loại tên lửa Trường Chinh của Trung Quốc đã thực hiện 160 chuyến bay lên vũ trụ.

Theo VNE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video