Cầy bắt rắn hổ mang

Với một đòn tấn công chính xác và mạnh, con cầy mangut hạ gục rắn hổ mang bành Ấn Độ và biến đối thủ thành bữa trưa.

 

Mặc dù không miễn nhiễm với nọc rắn, một số loài cầy mangut vẫn bắt rắn bằng cách cắn mạnh vào đầu đối thủ khiến rắn không thể dùng nọc.

Rắn hổ mang Ấn Độ (Naja naja) là một loài rắn độc phân bố ở Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Sri Lanka. Đây là loài rắn độc nguy hiểm nhất tại Nam Á. Mỗi khi đe dọa đối thủ, chúng nâng phần thân phía trên lên cao, phùng mang và phun phì phì.

Cầy mangut thuộc họ động vật có vú ăn thịt Herpestidae. Chúng sống ở châu Phi, châu Á và phía nam châu Âu. Các nhà khoa học đã thống kê được 37 loài cầy mangut. Đặc trưng của chúng là chân ngắn, mũi nhọn và tai nhỏ. Cầy mangut kiếm ăn vào ban ngày. Chiều dài thân của chúng từ 17 tới 90 cm, còn chiều dài đuôi từ 15 tới 30 cm. Cầy mangut sống đơn độc, theo cặp hoặc theo đàn. Chúng ăn động vật có vú nhỏ, chim, động vật bò sát, trứng và trái cây. Một số loài cầy mangut có thể sống cả trên cạn và dưới nước.

Theo VnExpress (Video: Britannica.com)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video