Cây cối có thể “nổi giận” vì trái đất nóng lên

Mới đây các nhà khoa học Mỹ đã công bố rằng, do sự nóng lên của trái đất, cây cối có thể “nổi giận”, trở nên nguy hiểm với bầu khí quyển và với cuộc sống trên hành tinh nói chung.

Trái đất nóng lên có thể khiến cho cây cối "nổi giận"

Theo họ, thực vật có thể ngừng hấp thụ nitơ và bắt đầu giải phóng CO2, thúc đẩy hiện tượng hiệu ứng nhà kính trên trái đất.

Theo một báo cáo công bố gần đây trên tạp chí của các nhà khoa học Mỹ, nếu sự nóng lên của trái đất vẫn tiếp tục, thì sẽ có khoảng 2.100 loại cây xanh trên hành tinh của chúng ta ngừng hấp thụ nitơ và chỉ thải ra khí CO2 khiến cho bầu khí quyển của chúng ta bị hủy hoại.

Theo An Ninh Thủ Đô
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video