"Cây mạng nhện" tại Pakistan

Mạng nhện phủ kín các cây tại một làng ở Pakistan sau trận lụt khủng khiếp vào mùa hè năm ngoái, tạo nên cảnh tượng khác thường.


Những cây phủ đầy mạng nhện mọc sát bờ hồ gần một làng có tên Sindh tại Pakistan.


Một bé gái đứng cạnh cây bị phủ mạng nhện. Hơn 2.000 người chết và 20 triệu người chịu ảnh hưởng của trận lũ lụt năm ngoái.


Khi mực nước lũ đạt đỉnh, nước nhấn chìm một khu vực có diện tích hàng trăm nghìn km2. Riêng tại làng Sindh, đỉnh lũ cách mặt đất tới 6 m.


Mạng nhện làm giảm lượng ánh sáng mà cây nhận được khiến chúng chết dần.


Tất cả cây và bụi rậm nhô lên mặt nước đều trở thành nơi trú ẩn của nhện trong những ngày nước lũ hoành hành.


Nhưng mặt khác, một lượng muỗi lớn mắc vào mạng nhện, nhờ đó mà nguy cơ mắc bệnh sốt rét của người dân giảm.

Theo Vnexpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video