Châu Âu lạnh do hoạt động yếu dần của Mặt Trời

Các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu hệ Mặt Trời, Đại học Reading (Anh) và Max Planck (Đức) cho biết Mặt Trời hoạt động thấp sẽ dẫn tới khả năng lớn xuất hiện lạnh giá ở Châu Âu. 

Đây là báo cáo đăng trên Environmental Research Letters số ra mới nhất.

Kết luận này của các nhà khoa học được đưa ra sau khi tiến hành phân tích số liệu hoạt động của Mặt Trời và những ghi chép về nhiệt độ từ năm 1659 trở lại đây.

Ví dụ như từ năm 1650 đến 1700, sự hoạt động của Mặt Trời được cho là ở vào giai đoạn thấp dị thường tức là thời kỳ Maunder Minimum, khi đó Châu Âu đã xuất hiện sự lạnh giá khắc nghiệt.

Theo giáo sư Mike Lockwood phụ trách nhóm nghiên cứu, hoạt động yếu dần của Mặt Trời dẫn tới sự lạnh giá là hiện tượng mang tính khu vực Châu Âu.

Các nhà khoa học giải thích rằng, nguyên nhân trên có thể là do sự bức xạ Mặt Trời làm gia tăng nhiệt độ tầng bình lưu trong khí quyển Trái Đất và khiến cho khu vực xích đạo nhận được nhiệt lượng từ Mặt Trời nhiều nhất, do đó dòng khí ấm chuyển dịch sang khu vực phía Bắc Châu Âu.

Khi hoạt động của Mặt Trời yếu dần, tổng lượng bức xạ Mặt Trời giảm xuống, dòng khí ấm sẽ rất khó tới được Châu Âu, không khí lạnh đến từ Bắc cực sẽ khống chế khu vực này, qua đó gây ra mùa Đông lạnh giá./.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video