Miền Bắc rét đậm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

  •  
  • 90

Không khí lạnh sẽ ảnh hưởng miền Bắc từ ngày 15/1 đến 29/1 (từ 24 tháng chạp đến mùng 8 tháng giêng) gây rét đậm, trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết từ ngày 15 đến 18/1 (24-27 tháng chạp) khi không khí lạnh mạnh bắt đầu tràn xuống miền Bắc, trời nhiều mây, mưa nhỏ, rét đậm, rét hại ở vùng núi và trung du.

Từ ngày 19 đến 24/1 (28 tháng chạp đến mùng 3 Tết), miền Bắc nằm sâu trong khối không khí lạnh, vùng núi duy trì rét đậm, rét hại, trung bình ngày 13-15 độ C trở xuống. Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ mưa phùn; dự báo nhiệt độ trung bình ngày ở Hà Nội 15-17 độ C.

Từ ngày 25 đến 29/1 (mùng 4-8 tháng giêng), không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc mưa nhỏ, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

 Người dân Hà Nội đốt sưởi trong đợt rét tháng 12/2022.
Người dân Hà Nội đốt sưởi trong đợt rét tháng 12/2022. (Ảnh: Gia Chính).

Trang Accuweather của Mỹ nhận định, Hà Nội sẽ xuống thấp nhất 9-10 độ vào ngày 16-18/1 (25-28 tháng chạp), cao nhất chỉ 14 độ; ngày 19-22/1 tăng lên 12-24 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) ngày 25-28 tháng chạp rét 3-9 độ, những ngày Tết nhích lên 5-10 độ C.

Miền Trung dự báo chịu ảnh hưởng của không khí lạnh trong dịp Tết Nguyên đán 2023, trời mưa rào rải rác. Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra nhiệt độ cao nhất dưới 24 độ; từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi dưới 27 độ; Bình Định - Bình Thuận dưới 31 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ trước Tết nhiệt độ có xu hướng tăng dần, mưa trái mùa giảm dần. Những ngày nghỉ Tết do phần nào chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ hai khu vực này sẽ không quá cao, khoảng 29-32 độ C.

Dự báo các tháng đầu năm 2023 nền nhiệt cả nước có xu hướng xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, các tháng cuối năm cao hơn. Nắng nóng sẽ nhiều và gay gắt hơn so với năm 2022. Các đợt nắng nóng từ tháng 4 đến 8 tại Bắc Bộ và Trung Bộ.

Cập nhật: 10/01/2023 VNE
  • 90