Chế băng sơ cứu lỏng, “nhà khoa học nhí” giành giải thưởng 25.000 USD

Băng sơ cứu lỏng này do Kara Fan 14 tuổi, người Mỹ sáng chế, giúp giảm nguy cơ nhiễm siêu vi trùng do sử dụng kháng sinh quá liều.

Kara Fan đã đạt được bước đột phá sau khi tiến hành nhiều thử nghiệm trên các chất kim loại, trong đó có bạc mức độ nano, với tỷ lệ nhỏ bằng 1/80.000 sợi tóc.

Sản phẩm cuối cùng của em đã được chứng minh có khả năng tiêu diệt hàng trăm loại vi khuẩn và tạo ra lớp màng có chức năng như 1 băng sơ cứu.


Kara Fan giới thiệu về sáng chế của mình.

Thống kê cho thấy, mỗi năm ước tính có khoảng 700 nghìn người trên thế giới bị chết do bị kháng các thuốc kháng sinh.

Cảm hứng ban đầu cho sáng chế này của Kara Fan chính là bà em. Theo đó, bà của Fan bị nhiễm trùng đường tiết niệu và được cứu nhờ kháng sinh. Chính điều này đã khiến em quan tâm nhiều hơn tới lĩnh vực này và bắt đầu mày mò thí nghiệm.

“Sau khi chú ý hơn đến kháng sinh, tôi mới nghiên cứu sâu thêm về chủ đề đó. Tôi đã tìm thấy một trang web, trong đó nói rằng, kim loại – gồm nhiều loại kim loại khác nhau - có thể tiêu diệt vi khuẩn. Sau đó, tôi quyết định thử nghiệm, đầu tiên là sử dụng đồng để tiêu diệt vi khuẩn, và sau nhiều thử nghiệm, tôi nhận ra rằng bạc hiệu quả hơn. Và đó là cách tôi tham gia vào dự án này”, Fan chia sẻ với phóng viên Reuters.


 Mỗi năm ước tính có khoảng 700 nghìn người trên thế giới bị chết do bị kháng các thuốc kháng vi.

Có được những thuận lợi bước đầu, Fan quyết định thử nghiệm phương pháp sinh tổng hợp, tức là tạo ra các hạt phức tạp từ bên trong các tế bào sống. Khi tìm cách tạo ra dung dịch bạc mức độ nano, cô gái trẻ cũng đã khám phá ra cách dùng lá chanh và bạc nitrat để tiêu diệt và ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn một cách hiệu quả.

“Sau đó, các hạt nano tiêu diệt vi khuẩn bằng cách bao vây nó và xâm nhập vào thành tế bào”, cô cho biết thêm.

Việc tiêu diệt thành công vi khuẩn mà không sử dụng kháng sinh là một thành công không nhỏ.


Kara Fan đã được trao giải thưởng 25.000USD và được trao tặng danh hiệu Nhà khoa học trẻ hàng đầu nước Mỹ.

Thực tế, việc lạm dụng kháng sinh có thể gây bệnh tật, tử vong và ảnh hưởng đến môi trường, thương mại, theo một báo cáo năm ngoái của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO, Tổ chức Thú y Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới WHO.

Với sáng chế băng sơ cứu lỏng, Kara Fan đã được trao giải thưởng 25.000USD và được trao tặng danh hiệu Nhà khoa học trẻ hàng đầu nước Mỹ.

Cập nhật: 07/11/2019 Theo khampha
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video