Hai nhà khoa học đầu tiên giành Giải thưởng Tạ Quang Bửu

  •  
  • 647

Giải thưởng Tạ Quang Bửu dành cho nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên là giải thưởng đầu tiên của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN), nhằm tôn vinh các cá nhân và tập thể nhà khoa học có công trình nghiên cứu xuất sắc được công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín.

>>> Vinh danh nhà khoa học tự nhiên nghiên cứu cơ bản

Năm nay, năm đầu tiên xét giải đã có 52 hồ sơ gửi về Hội đồng giải thưởng đề nghị xét giải thưởng.

Hai nhà khoa học đầu tiên giành Giải thưởng Tạ Quang Bửu
Nhà khoa học Việt Nam có công trình khoa học xuất sắc sẽ được xét tặng giải thưởng Tạ Quang Bửu. (Ảnh minh họa)

Sau các phiên họp, Hội đồng đã chọn được bốn hồ sơ vào chung khảo, đó là: GS Nguyễn Bá Ân, Trung tâm vật lý lý thuyết, Viện Vật lý (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam); GS Nguyễn Hữu Việt Hưng, khoa Toán, Trường Đại học khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội); PGS, TSKH Phạm Đức Chính, Viện Cơ học (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam); GS Phạm Hùng Việt và PGS Phạm Thị Kim Trang, Trung tâm nghiên cứu công nghệ môi trường và phát triển bền vững (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Theo quy chế, người đoạt giải thưởng chỉ được chấp nhận và trao giải khi số phiếu bầu quá bán trong số người có mặt bỏ phiếu. Kết quả, Hội đồng giải thưởng đã chọn được hai nhà khoa học là giáo sư Nguyễn Bá Ân, Viện Vật lý (Viện HLKH và CNVN) với công trình công bố trên Tạp chí Optics Communications 283, 4113 (2010) và giáo sư Nguyễn Hữu Việt Hưng, Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) với công trình công bố trên Tạp chí Mathematische Analen 353 (2012), 827- 866.

Lễ trao giải thưởng Tạ Quang Bửu sẽ được tổ chức vào ngày 17/5 tại trụ sở Bộ KH&CN.

Theo Khampha
  • 647