Chi 1 tỷ USD xây phòng thu khí CO2 lớn nhất thế giới

Trung tâm Công nghệ Mongstad, phòng thí nghiệm thu khí cac-bon đi-ô-xít lớn nhất và tiên tiến nhất thế giới của Nauy, vừa được khánh thành hôm thứ Hai (7/5).

Tọa lạc tại một nhà máy lọc dầu ở bờ biển phía tây của Nauy, Trung tâm Công nghệ Mongstad được dùng để thử nghiệm các phương pháp “bắt” khí thải CO2 sau đó chôn vùi dưới lòng đất và ngăn chúng quay trở lại bầu khí quyển.

“Chúng tôi cần tìm ra một giải pháp để dung hòa nhu cầu năng lượng và nhu cầu giảm thải CO2, thủ tướng Jens Stoltenberg phát biểu trong lễ khánh thành trung tâm. “Thu giữ CO2 là công nghệ then chốt”, ông nói thêm. “Công nghệ này có thể giảm 20% khí phát thải cho đến năm 2050”.

Chi phí xây dựng của dự án lên tới 1 tỷ USD, chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách nhà nước. ¾ trung tâm thuộc sở hữu của Gassnova, một công ty nhà nước của Nauy, 20% tiếp theo thuộc quyền của Statoil, một công ty khác của Nauy, phần còn lại thuộc về công ty Sasol của Châu Phi và Anglo của Hà Lan.

Trên thực tế, thủ tướng Nauy đã hy vọng dự án sẽ được xây dựng từ năm 2007 nhưng do quy mô quá lớn đồng thời bị vượt chi phí so với dự toán nên công trình không thể hoàn thành như kế hoạch. Do đó, thay vì sẽ hoạt động vào năm 2014 như tham vọng ban đầu, phòng thí nghiệm sẽ hoạt động sớm nhất vào năm 2020.

Tham khảo: Physorg

Theo Đất Việt, Physorg
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video