Chiếc lá to kỷ lục tại Australia

Một nông dân bang Victoria, Australia vừa thông báo đã nuôi trồng được chiếc lá to nhất Australia. Theo đó, chiếc lá đủ lớn để đỡ được một người trưởng thành thuộc dạng “thấp bé nhẹ cân” khi đứng trên mặt nước.


Ông Geoff Cochrane bên chiếc lá khổng lồ. (Ảnh: ABC)

Ông Geoff Cochrane, thuộc Công ty Vườn ươm Blue Lotus Water Garden ở Yarra Junction, Đông Bắc Melbourne cho biết đã trồng được một chiếc lá cây hoa súng nước giống Amazon khổng lồ có đường kính lên tới 1,7m trong khu vườn ươm.

Ông Cochrane đã liên hệ với các khu vườn thực vật trên khắp Australia để kiểm tra về kỷ lục độ lớn của các loại lá cây và được biết chiếc lá lớn nhất được nuôi trồng tại Adelaide cũng chỉ có đường kính 1,65m.

Theo ông Cochrane, hoa súng được ươm trồng từ hạt trong điều kiện môi trường ấm áp và cần được cung cấp thức ăn ba tuần một lần. Chúng lớn rất nhanh, có cấu trúc phức tạp ở mặt dưới lá và có khả năng nâng đỡ tốt.

Theo Tin Tức
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video