Chữa ung thư bằng liệu pháp gene

Một nhóm các nhà nghiên cứu Mỹ đã chữa thành công ung thư da hắc tố bằng cách điều chỉnh gene của các tế bào bạch cầu để chúng tấn công vào ung thư.

Ông Elias Zerhouni
(Ảnh: hopkinsmedicine.org)

Các nhà khoa học Viện ung thư quốc gia thuộc Viện sức khỏe quốc gia Mỹ đã tiến hành phương pháp này trên 2 nhóm bệnh nhân khác nhau, bằng cách dùng gene mở đường cho các thụ quan tế bào T - “tế bào sát thủ” - tiêm vào các tế bào bạch huyết đã được biến đổi của bệnh nhân nhằm hướng các tế bào này đi tìm và tiêu diệt các tế bào khối u ung thư.

Ở nhóm thứ nhất, biện pháp này đã thất bại. Vì vậy họ đã có sự điều chỉnh khi thử nghiệm ở nhóm thứ hai bằng cách tiêm vào bệnh nhân ở giai đoạn tế bào đang hoạt động mạnh nhất. Kết quả thử nghiệm khả quan hơn, với 2/14 bệnh nhân cho thấy ung thư đã giảm, và họ đã không mắc bệnh này trong vòng 1 năm. Hơn nữa, 1 tháng sau khi được áp dụng liệu pháp gene, tất cả các bệnh nhân ở cả 2 nhóm tiếp tục có một số lượng đáng kể các tế bào chống ung thư.

“Các kết quả này cho thấy lần đầu tiên liệu pháp gene được sử dụng thành công để điều trị ung thư”, Elias Zerhouni, giám đốc Viện sức khỏe quốc gia nói. “Chúng tôi hy vọng sẽ ứng dụng liệu pháp này không chỉ cho khối u ác tính mà còn cho các bệnh ung thư thường gặp khác, chẳng hạn ung thư phổi và ung thư vú”.

T.VY

Theo AFP, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video