Chuột chũi trụi lông “yếu sinh lí”

Theo nhà khoa học Liana Maree, nguyên nhân của vấn đề này là sự thiếu cạnh tranh về mặt tình dục trong cộng đồng của loài chuột chũi trụi lông.


Chuột chũi trụi lông

Nhà khoa học Liana Maree tại trường Đại học Western Cape (Bellille, Nam Phi) đã phát hiện ra rằng chỉ có khoảng 7% tinh trùng của loài chuột chũi trụi lông là có thể di chuyển.

Thậm chí, ngay cả những tinh trùng này cũng chỉ di chuyển với tốc độ 35 micro mét/giây - chậm nhất trong số tất cả các loài động vật có vú trên thế giới.

Chuột chũi cũng là loài có vú duy nhất tổ chức cộng đồng giống như côn trùng. Ở đó, một con cái được chọn là nữ hoàng và chỉ có nó được đảm nhận nhiệm vụ sinh sản, duy trì nòi giống. Chuột chũi nữ hoàng cũng sẽ chỉ chọn một con đực để giao phối. Con cái đầu đàn này có khả năng ức chế sinh sản với tất cả các con đực khác nhằm khuyến khích hợp tác hơn là cạnh tranh.

Theo giáo sư Matthew Gage từ Đại học East Anglia (Norwich, Anh), ở động vật, cạnh tranh trong giao phối là điều rất quan trọng trong sự tiến hóa về hình thức và chức năng của tinh trùng.

Theo Bee
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video