Chuyên gia bất lực, không rõ lý do hồ nước 50.000 tuổi chuyển màu hồng

Nước hồ Lonar ở Ấn Độ bị đổi sang màu hồng, các nhà khoa học và chính quyền hiện không biết nguyên nhân.

Người Ấn Độ những ngày gần đây đang băn khoăn không biết vì lý do gì mà hồ Lonar thuộc khu bảo tồn tự nhiên ở Maharashtra bỗng nhiên chuyển màu hồng đầy bí hiểm.

Các nhà khoa học đoán rằng sự biến đổi này là do nước trong hồ bị nhiễm mặn, hoặc sự sinh sôi của một loại tảo, hoặc cả hai nguyên nhân này. Hồ Great Salt (Hồ Muối Lớn) ở Mỹ và Hồ Hillier ở Australia từng rơi vào tình trạng tương tự.


Hồ Lonar ở Ấn Độ chuyển sang màu hồng.

Gajanan Kharat, một chuyên gia địa chất của Ấn Độ, cho biết việc nước hồ Lonar đổi màu từng xảy ra trước đây nhưng không rõ rệt như lần này.

"Năm nay nước hồ chuyển màu đỏ vì độ mặn tăng lên. Lượng nước trong hồ giảm đi và mực nước trở nên nông hơn. Do đó, độ mặn của nước hồ tăng lên dẫn đến những biến đổi", ông Kharat nêu giả thuyết.

Chuyên gia này cũng cho biết các nhóm nghiên cứu đang tìm hiểu xem có loại tảo đỏ nào là nguyên nhân gây ra sự đổi màu này hay không. Các mẫu nước đã được gửi đến phòng thí nghiệm và kết quả phân tích sẽ giải thích lý do vì sao hồ Lonar chuyển màu hồng.

Hồ Lonar thành hình từ 50 nghìn năm trước, khi một thiên thạch va chạm với Trái đất.

Cập nhật: 12/06/2020 Theo VTC
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video