Chuyện thú vị về 4 nhà toán học vừa đạt giải thưởng Fields

Trong ngày khai mạc Đại hội toán học quốc tế được tổ chức tại Rio de Janeiro, Brazil, huy chương Fields danh giá đã được trao cho 4 nhà toán học.

Bốn nhà toán học giành giải thưởng Fields (được mệnh danh là "Nobel Toán học") năm nay là Alessio Figalli người Italy, Peter Scholze người Đức, Akshay Venkatesh người Ấn Độ và Caucher Birkar người Iran.

Giải thưởng Fields là giải thưởng mang tên nhà toán học Canada John Charles Fields, được trao 4 năm một lần trong mỗi Đại hội Toán học thế giới kể từ năm 1936 tại Canada cho những nhà toán học dưới 40 tuổi.

Giải thưởng là một huy chương đi kèm với một khoản tiền thưởng là 15.000 đô la Canada tương đương 14.400 USD.


Alessio Figalli người Italy (hàng dưới bên trái), Peter Scholze người Đức (hàng trên bên phải), Akshay Venkatesh người Ấn Độ (hàng dưới bên phải) và Caucher Birkar người Iran (hàng trên bên trái).

Năm 2010, Giáo sư Ngô Bảo Châu của Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng này.

Năm nay, huy chương được trao cho 4 nhà toán học đến từ Ý, Đức, Ấn Độ và Iran.

Peter Scholze, người Đức, là người trẻ nhất trong số 4 nhà toán học năm nay giành giải thưởng khi vừa tròn 30 tuổi. Trong giới khoa học, ông được coi là một trong những nhà toán học có ảnh hưởng nhất trên thế giới.

Khi còn là một thiếu niên, ông đã 4 lần giành huy chương với 3 huy chương vàng và 1 huy chương bạc tại cuộc thi Olympic Toán quốc tế IMO.

Akshay Venkatesh, sinh ra ở Ấn Độ, nhưng lớn lên ở Australia. Venkatesh nổi tiếng thế giới khi lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Princeton ở tuổi 20. Ông được mệnh danh là thần đồng Toán học. Khi mới 12 tuổi, ông đã sớm giành được huy chương tại cuộc thi Olympic Toán quốc tế IMO. Vào đại học khi mới 13 tuổi chuyên ngành toán và vật lý. 20 tuổi có bằng tiến sĩ và 27 tuổi trở thành giáo sư Đại học Stanford danh tiếng của Mỹ.

Alessio Figalli, người Italy, 34 tuổi. Là học trò xuất sắc của Cédric Villani, người từng giành huy chương Fields trong lịch sử. Cho đến hết thời trung học, mối quan tâm duy nhất của ông chỉ là chơi bóng đá. Nhưng mọi sự thay đổi khi ông tham dự Olympic Toán quốc tế (IMO) và bắt đầu đi theo con đường Toán học. Alessio Figalli, hoàn thành tiến sĩ năm 2007 khi mới 23 tuổi tại Pháp.

Điều đáng chú ý trong lần trao giải năm nay nằm ở giáo sư Caucher Birkar, 40 tuổi, là giáo sư thuộc Đại học Cambridge. Ông sinh ra ở Iran và đến Anh tị nạn khoảng 20 năm trước. Sau khi nhận giải thưởng Toán học danh giá nhất hành tinh, ông Caucher Birkar để huy chương vào một cặp đựng hồ sơ cùng với ví tiền và điện thoại. Khoảng 30 phút sau đó, chiếc cặp biến mất.

Đội ngũ an ninh sau đó tìm thấy chiếc cặp dưới một băng ghế, nhưng huy chương giải Fields không còn nằm trong đó.

Cập nhật: 03/08/2018 Theo infonet
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video