Cô kỹ sư mở nhà máy tái chế rác nhựa thành gạch, thành phẩm nhẹ và bền chắc hơn gạch thường

Những viên gạch thường chắc chắn không "sống sót" được bài thử được thực hiện trong clip.


Nzambi Matee và sản phẩm gạch tái chế từ rác thải nhựa.

Trộn lẫn cái sáng suốt bộ óc sáng tạo và năng lực của một kỹ sư,cô Nzambi Matee tìm ra cách tổng hợp rác thải nhựa thành vật liệu xây dựng.

Năm 2017, Matee mở nhà máy Gjenge Makers tại thủ phủ Nairobi của Kenya. Tại đây, các công nhân thu rác thải nhựa, trộn lẫn với cát và đun nóng toàn bộ tổ hợp này để có được một thứ gạch rắn chắc hơn gạch xây nhà từ 5 tới 7 lần. Cô Matee trả lời phỏng vấn Reuters rằng Gjenge Makers nhận về những thứ rác thải không nơi nào xử lý hay tái chế được nữa.

Viên gạch nhựa được làm từ những chai đựng sữa và đồ vệ sinh cá nhân, núi zip đựng thực phẩm, xô và dây nhựa. Nhà máy có công suất tới 1.500 viên gạch/ngày, với những sản phẩm nhiều kích cỡ và màu sắc. Bằng đầu óc của một kỹ sư vật liệu, Matee tự thiết kế các cỗ máy tái xử lý rác, không muốn chờ đợi sự can thiệp của các tổ chức khác trong vô vọng.

Từ ngày khánh thành, Gjenge Makers đã tái chế thành công 20 tấn rác thải nhựa. Kỹ sư Matee cũng đang tìm cách mở rộng dây chuyền nhằm gấp 3 lần sản lượng gạch hiện tại, và đưa kỹ thuật tái chế này tới những vùng Châu Phi khác nữa.

Cập nhật: 15/04/2021 Theo Pháp luật và bạn đọc
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video