Cuối tuần có kết quả xét nghiệm nước ở Hòa Bình

Theo TS Nguyễn Khắc Hải - Viện trưởng Viện Y học lao động vệ sinh môi trường, kết quả xét nghiệm mẫu nước dưới lớp trầm tích, bùn tại các xóm Cành 1, Cành 2 (xã Bình Chân, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) sẽ có vào cuối tuần này.

Thông tin ban đầu cho hay, nguồn nước bề mặt như sông suối, nước giếng không có gì đặc biệt. Các chuyên gia cho biết lấy mẫu nước làm xét nghiệm để tìm xem trong nước có thủy ngân hay không.

Hôm qua, 25/10, TS Trịnh Quân Huấn - Thứ trưởng Bộ Y tế cũng nhận định bệnh “tê tê say say” là do nhiều nguyên nhân tổng hợp gây ra, trong đó nhiễm thủy ngân là một trong nhiều nguyên nhân gây bệnh. Cùng với việc nghiên cứu ở Hòa Bình, Bộ Y tế cũng đang triển khai điều tra về căn bệnh này ở các tỉnh Tây Nguyên, đặc biệt là ở Kon Tum.

Thái Hà

Theo Tiền phong
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video