Đài Loan tài trợ để nâng khả năng chẩn đoán bệnh

Hôm qua 16/08, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Đài Loan đã ký kết tài trợ 300.000 USD để Bệnh viện Nhi đồng I TP HCM nâng cấp khả năng xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị các bệnh nhiễm trùng trẻ em. Dự án này sẽ tập trung nghiên cứu nhiều nhất vào virus Entero 71.

Trẻ bị nhiễm trùng do virus Entero đang điều trị tại BV Nhi đồng I. (Ảnh: Mỹ Lan)

Virus Entero 71 là tác nhân gây nhiễm trùng hệ thống thần kinh trung ương, thường xuất hiện ở trẻ dưới 3 tuổi. Bệnh phát triển nhanh và tỷ lệ biến chứng rất cao. Khi vào biến chứng rất dễ dẫn đến tử vong.

Theo Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 Tăng Chí Thượng, dự án này sẽ giúp bệnh viện cải thiện khả năng nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị nhằm hạ thấp tỉ lệ tử vong cho trẻ bị nhiễm trùng do virus Entero 71. 

Dự án thực hiện từ 2006 đến 2009, sẽ giúp Bệnh viện Nhi đồng I trang bị một số thiết bị xét nghiệm hiện đại, đưa nhân sự của bệnh viện sang tập huấn, đào tạo tại phía bạn.

Mỹ Lan

Theo Vnexpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video