Đào khỉ Actinidiaceae - Loại quả siêu cấp

Đào khỉ gần đây trở nên nổi tiếng, nó vốn là cây leo hoang dại, hình dáng giống quả lê, màu sắc lại giống đào, khỉ Macaca rất thích ăn, vì thế mới có tên là Đào khỉ. Ở Trung Quốc đã trồng từ hơn 1000 năm trước.

(Ảnh: wikimedia)

Người New Zealand cũng nhập về từ năm 1906, trông quả giống con chim Kiwi - biểu trưng của họ, nên cũng có nơi gọi là "qủa kiwi". Hiện nay New Zealand chiếm lĩnh thị trường quốc tế về đào khỉ.

Đào khỉ là loại cây leo, rụng lá, phân bố rộng, năng suất cao, quả to, ngon. Thân leo giống nho, đực cái khác cây. Mùa hè nở hoa rất thơm, thụ phấn nhờ côn trùng, tuyến mật  phát triển, hoa mọc 4-6 tháng, là nguồn mật lý tưởng cho ong. Quả hình trứng hoặc trụ tròn, chín vào tháng 9 - 10. Mỗi quả nặng khoảng 50g, quả to nhất nặng 170g. Thịt quả màu vàng trắng hoặc màu lục, trong thịt quả có khoảng 500-1200 hạt như hạt vừng màu nâu xẫm. Có thể nhân giống bằng hạt.

Đào khỉ chứa 8-14% axit, 12-18% chất tan và nhiều axit amin. Trong 100g quả tươi: chứa 150-420mg Vitamin C, gấp 10 lần cam quýt. Quả tươi có độ chua vừa miệng.

Gần đây người ta còn phát hiện đào khỉ có nhiều hoạt chất có khả năng chống bệnh ung thư, do đó được các chuyên gia về ung thư rất quan tâm.


(Ảnh: forestryimages)

H.T (Theo Thế giới thực vật)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video