Đèn xe hơi chống lóa mắt khi trời mưa

Đại học Carnegie Mellon (Mỹ) đã phát triển một loại đèn xe thông minh, có thể dự đoán vị trí rơi của hạt mưa, từ đó điều chỉnh tia sáng phát ra để người lái xe không bị lóa mắt.

Hệ thống đèn mới gồm một máy chiếu kỹ thuật số, một camera và bộ tách tia. Camera giữ chức năng chụp hình ảnh các hạt mưa để bộ vi xử lý tính toán quỹ đạo và xác định vị trí rơi của chúng, sau đó truyền tín hiệu đến máy chiếu.Khi đó, máy chiếu sẽ tự động tắt luồng tia sáng phát ra ứng với vị trí này. Toàn bộ quá trình diễn ra trong 13 phần nghìn giây.

Kết quả là đèn xe sẽ giảm độ sáng một chút nhưng bù lại có thể giảm độ chói khi ánh sáng đèn bị phản chiếu bởi những giọt nước mưa hay bông tuyết. Thử nghiệm cho thấy, hệ thống hoạt động tốt hơn khi di chuyển với tốc độ chậm. Trong thời tiết mưa bão lớn, tỷ lệ thành công là 79% khi di chuyển với tốc độ 30km/h. Ở tốc độ 100km/h, tỷ lệ thành công là 20%.

Theo Bee, BBC
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video