Điện thoại biết người dùng đang căng thẳng

Điện thoại thông minh có thể thống báo người dùng đang bị căng thẳng hay không, nhờ phần mềm so sánh thông số giọng nói.

>>> Điện thoại thông minh giúp tránh stress

Hãng Intel (Mỹ) vừa phát triển hệ thống StressSense cho phép xác định giọng nói bình thường của một ai đó. Để làm điều này, người dùng phải thư giãn rồi đọc một đoạn trích trong sách kéo dài 3 phút để điện thoại ghi lại.


StressSense sẽ cho biết người dùng điện thoại có bị căng thẳng hay không.

Sau đó, StressSense sẽ so sánh bản thu âm này với cơ sở dữ liệu về thay đổi sinh lý học liên quan stress, ví dụ tốc độ đọc nhanh hơn, phổ tần số ngắn lại… rồi ghi nhận bất kỳ biểu hiện căng thẳng mà hệ thống phát hiện ra.

“Mô hình phát hiện stress của chúng tôi cũng thích ứng với các môi trường tiếng động nền khác nhau”, ông Hong Lu công tác tại Intel, người phát triển StressSense, nói.

Các đợt thử nghiệm với người tình nguyện cho thấy, độ chính xác của StressSense trong việc phát hiện stress là 81% (nếu ở trong nhà) và 76% (nếu ở ngoài trời, nơi chất lượng âm thanh kém hơn).

Nhóm phát triển StressSense sẽ đưa hệ thống này vào một chương trình ứng dụng chạy trên hệ điều hành Android dành cho smartphone.

Theo Đất Việt
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video