Động đất 7,2 độ rung chuyển thủ đô Mexico

Một trận động đất mạnh làm kích hoạt hệ thống báo động ở thành phố Mexico City và khiến các toà nhà rung lắc.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 7,2 độ tối 16/2 xảy ra tại thủ đô Mexico City của Mexico đã gây thiệt hại cho các tòa nhà ở bang phía nam nước này, theo Reuters.

Theo USGS, trận động đất có tâm ở phía đông nam Pinotepa de Don Luis, tại bang Oaxaca, tây nam Mexico, đã gây rung lắc có thể được cảm thấy ở khắp các bang Guerrero, Oaxaca và Pueblo. Hiện chưa có báo cáo về con số thương vong.

Hình ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy những bừng tường nứt vỡ, gạch ngói và các mảnh vỡ mái nhà nằm la liệt trên mặt đất. Trong khi đó, nhiều tòa nhà dường như bị sập, tạo ra nhưng đám bụi lớn trên đường phố

Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đã thành lập Ủy ban Khẩn cấp quốc gia tại Trung tâm quốc gia về phòng chống thảm họa để xử lý và khắc phục các hậu quả có thể xảy ra của trận động đất.

Vào tháng 9/2017, một trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra gần Mexico City khiến hơn 200 người chết và hơn 40 tòa nhà bị sập. Đây là trận động đất làm nhiều người chết nhất ở Mexico từ năm 1985. Thảm hoạ xảy ra vào ngày 19/9, làm hàng nghìn người thiệt mạng.


Hiện trường động đất ở Mexico. (Ảnh: Reforma.)

Cập nhật: 17/02/2018 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video