Động vật quí hiếm sẽ thoát khỏi bờ vực tuyệt chủng?

Trên thế giới hiện chỉ còn 13 con tê giác trắng miền Bắc (ảnh) trong khi nhiều loài động vật khác cũng đang bên bờ vực tuyệt chủng. Thomas Hildebrandt và đồng nghiệp ở Viện nghiên cứu vườn thú và động vật hoang dã Berlin (Đức) là những người tiên phong sử dụng biện pháp gây giống nhân tạo để tái gầy đàn các loài tê giác, voi và thậm chí là thằn lằn Komodo quý hiếm ở Indonesia.

Trong 6 năm qua, chỉ mới có một con tê giác trắng miền Bắc được sinh ra. Tiến sĩ Hildebrandt cho rằng chỉ thụ tinh nhân tạo sẽ không cứu được loài này. Do đó, nhóm của ông phát triển một kỹ thuật hỗ trợ sinh sản mới. Sau khi hợp tác với nhóm chuyên gia đến từ Hà Lan, Australia và Trung Quốc, ông đã thu thập thành công trứng của loài tê giác trắng miền Nam (có số lượng cá thể đông hơn tê giác trắng miền Bắc) tại sở thú Western Plains ở bang New South Wales (Australia). Số trứng này được thụ tinh trong ống nghiệm và đã phát triển thành phôi thai.

Cuối năm nay, các chuyên gia sẽ bắt đầu lấy trứng của tê giác trắng miền Bắc ở CH Czech và nếu tiến triển tốt, một số tê giác con sẽ ra đời.

Kể từ năm 1989 đến nay, nhóm của tiến sĩ Hildebrandt đã rong ruổi khắp thế giới với hy vọng có thể cứu giúp các loài động vật quí hiếm. Nhiều sở thú và các dự án bảo tồn động vật ở nhiều nước đã nhờ đến họ trong các chương trình gây giống nhân tạo trên động vật.

THANH TRÚC

Theo BBC, Báo Cần Thơ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video