Phát hiện loài chuột hiếm sau 113 năm

Hãng tin UPI (Mỹ) đưa tin các nhà khoa học công bố phát hiện loài chuột hiếm sau 113 năm tại khu bảo tồn thiên nhiên El Dorado, Columbia. Đó là loài chuột cây có bờm lông xung quanh cổ màu đỏ, có tên khoa học Santamartamys rufodorsalis.


Chuột Santamartamys rufodorsalis tái xuất sau 113 năm - Ảnh: Lizzie Noble

Theo UPI, Santamartamys rufodorsalis là loài động vật gặm nhấm bí ẩn của Nam Mỹ, chưa từng thấy nó xuất hiện kể từ năm 1898 dù các nhà nghiên cứu đã tiến hành nhiều cuộc khảo sát, tìm kiếm loài này.

Mãi cho đến 9g30 tối 4-5-2011, tức sau 113 năm, hai nhà nghiên cứu tình nguyện Lizzie Noble và Simon McKeown của ProAves - Tổ chức bảo tồn các loài động vật hoang dã của Columbia - đã chụp được những hình ảnh về loài chuột hiếm này tại khu bảo tồn thiên nhiên El Dorado trong lúc họ khảo sát các loài động vật lưỡng cư tại đây.

Chuột Santamartamys rufodorsalis hiện đang được phân loại ở mức “cực kỳ nguy cấp” (CR) trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), mối đe dọa chính đối với loài này là những con mèo hoang dã.

Theo Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video