Dùng xà bần từ vụ động đất Nepal để xây nhà

Các bạn chắc còn nhớ trận động đất vừa rồi ở Nepal gây thiệt mạng hàng ngàn người, đồng thời san bằng hàng trăm ngàn ngôi nhà ở quốc gia hiền lành này chứ? Đến nay thì những nỗ lực cứu trợ và tái thiết cho Nepal vẫn đang diễn ra từng ngày từng giờ và sẽ còn rất lâu mới khắc phục hết được thiệt hại của đợt thiên tai này.

Xây nhà từ xà bần ở vụ động đất Nepal

Một kiến trúc sư người Nhật, là ông Shigeru Ban, giới thiệu ý tưởng làm nhà tiền chế bằng gỗ, và sử dụng gạch đá, xà bần từ đổ nát để gia cố nhà.

Ý tưởng này như sau:

Khung nhà bằng gỗ nhẹ, rẻ tiền, dễ vận chuyển, các khung nhà này có thể ráp tiếp nối để tạo ra diện tích sử dụng to nhỏ khác nhau.


Có thể ráp nhà đơn như thế này.


Hoặc thành một chuỗi nhà liên kế​.

Mái nhà sẽ làm bằng những ống giấy, sản xuất tại địa phương

Khung nhà và mái nhà do đặc tính nhẹ và dễ lắp ráp, có thể được dựng lên rất nhanh chóng, sau đó phủ tạm mái nhà bằng plastic để có chỗ trú tạm thời.

Sau đó, chủ nhà sẽ gia cố tường nhà bằng gạch đá, xà bần thu lượm từ đổ nát, dần dần làm cho vách tường và ngôi nhà trở nên vững chãi, có thể ở nhiều năm mới hư.

Việc sử dụng vật liệu nhẹ như giấy, gỗ... sẽ giúp làm giảm thiệt hại nếu như lại có động đất xảy ra.

Dự án này sẽ bắt đầu triển khai ở Nepal vào tháng 8.

Theo Tinhte.vn
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video