Hai bé dính nhau được tách rời đã bình thường

Hai bé song sinh dính nhau sau 1 năm được tách rời. (Ảnh do BV Nhi đồng II cung cấp)

Một năm sau khi được tách rời, chị em song sinh dính liền thân đã phát triển rất bình thường về tâm sinh lý. Hai bé ngày càng giống nhau và cân nặng không chênh lệch. Ca mổ này được đánh giá là đạt tiêu chuẩn thế giới đầu tiên tại Việt Nam.

Khi sinh ra, hai bé có chung lồng ngực, ổ màng tim, gan, ổ bụng và thành bụng.

Hiện hai bé vừa tròn 30 tháng tuổi. Bé chị được 14 kg và bé em nặng 14,5 kg. Các bác sĩ kết luận cả hai chắc chắn là phát triển bình thường về tâm sinh lý.

Hai bé lúc còn dính nhau.
Ảnh do BV Nhi đồng II cung cấp.

Ngày 2/11/2005, Bệnh viện Nhi đồng II TP HCM quyết định mổ tách đôi hai bé dính liền 18 tháng tuổi. Ca mổ kéo dài 8 giờ với các phương tiện hiện đại nhất hiện có trên thế giới.

Hai bé được phát hiện dính nhau từ lúc thai 4 tháng tuổi. Đích thân giáo sư Trần Đông A bệnh viện Nhi đồng II đã tham vấn cho thai phụ và gia đình rằng trường hợp này có thể tách và nuôi được để người mẹ giữ lại bào thai.

Ngay cả những người hàng xóm của gia đình cũng không hề biết 2 bé gái bụ bẩm xinh xắn ấy đã từng dính nhau.

Mỹ Lan

Theo Vnexpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video