Hai "đảo nổi" rời Bắc cực

Hai tảng băng to, một khoảng 4-5km2 và một 14km2 đã tách rời khỏi khối băng ở vùng cực Canada. Ngày 29-7, các nhà khoa học Canada khẳng định hai "đảo nổi" trên tách rời khối băng lớn tại đảo Ward Hunt.

Một chuyên viên khí hậu Canada quan sát tảng băng tách rời khối băng vĩnh cửu - Ảnh: AFP

Đây là vụ băng trôi lớn nhất kể từ năm 2005, khi một tảng băng diện tích 64,5km2 tách rời khối băng Ayles kế cận. Các nhà khoa học cũng xác định nhiều vết nứt sâu của đảo băng Ward Hunt, vốn có diện tích khoảng 401 km2, và là một trong năm khối băng dọc đảo Ellesmere ở miền cực bắc của Canada.

Các chuyên viên khí hậu cho biết nhiệt độ ở nhiều miền Bắc cực tăng nhanh hơn nhiệt độ trung bình của Trái đất trong vài thập niên qua khiến các khối băng có nguy cơ tách thành nhiều tảng băng trôi, và sẽ ảnh hưởng đến giao thông trên biển cũng như gây tình trạng nước biển dâng.

Theo tờ Globe And Mail, trong thế kỷ 20 hơn 23.300km2 của các khối băng vùng Bắc cực đã giảm diện tích đáng kể, chỉ còn lại 2.590km2.

Theo N.T.ĐA - Tuổi Trẻ Online
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video