Hải sâm - "vũ khí" mới chống sốt rét

Hải sâm (ảnh) tạo ra một protein được gọi là lectin làm suy yếu sự phát triển của ký sinh trùng sốt rét. Đây có thể xem là vũ khí mới đầy triển vọng trong việc ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này.

Nhóm nghiên cứu quốc tế PLoS Pathogens sau khi nghiên cứu về mặt gen của muỗi đã phát hiện lectin có khả năng phá vỡ sự phát triển của ký sinh trùng sốt rét trong bao tử muỗi. Để kích thích muỗi tạo ra lectin, các nhà nghiên cứu đã ghép nối một phần của gen hải sâm với gen muỗi.

Lectin là chất độc với ký sinh trùng sốt rét ở giai đoạn đầu, được gọi là ookinete. Thường ookinete sẽ di chuyển qua vách của bao tử muỗi và tạo ra hàng ngàn tế bào con lan tỏa trong tuyến nước bọt và truyền sang người khi muỗi hút máu. Nhưng khi đưa lectin vào, ookinete sẽ bị giết trước khi chúng truyền bệnh.

Ước tính mỗi năm trên thế giới có khoảng 500 triệu người mắc bệnh sốt rét, với khoảng hơn 1 triệu người thiệt mạng. 

Minh Anh

Theo BBC, TTO
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video