Hàng trăm nghìn sứa xanh mắc cạn ở Australia

Bãi biển phía bắc thành phố Brisbane, bang Queensland, Australia xuất hiện cảnh tượng lạ khi hàng trăm nghìn con sứa xanh dạt bờ.


Hàng trăm nghìn sứa xanh Catostylus mosaicus, đường kính có thể đạt 35cm.

Theo tờ Abc, mới đây sứa xanh bỗng dạt vào bãi biển ở Australia với mật độ dày đặc chưa từng có. Tiến sĩ Lisa-Ann Gershwin, một chuyên gia nghiên cứu sứa cho biết đây là vụ sứa mắc cạn lớn nhất được quan sát trong 25 năm qua.

Đây là loài sứa xanh Catostylus mosaicus, đường kính có thể đạt đến 35cm và không gây hại cho con người.

Theo tiến sĩ Lisa-Ann Gershwin: "Loài sứa này sống phổ biến ở vùng biển đông nam bang Queensland, New South Wales và Victoria. Sứa sinh sản bùng phát là một phần trong vòng đời sứa, khi gặp sức gió đủ mạnh cùng lúc thủy triều rút, chúng sẽ bị mắc cạn hàng loạt trên bãi biển".

Hiện tượng sứa xanh mắc cạn nêu trên không ảnh hưởng đến hệ sinh thái vì cơ thể chúng mất nước khi ở trên cạn, bị khô đi và trở thành mồi cho các loài rùa và chim biển.

Cập nhật: 21/02/2017 Theo infonet
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video