Hộ chiếu sinh trắc học: Xu hướng toàn cầu

Các nước châu Á, châu Âu đang lập kế hoạch sử dụng hộ chiếu sinh trắc học trước năm 2010 để hỗ trợ chống khủng bố…

Tại cuộc họp mới đây của các quan chức phụ trách nhập cư của châu Á và châu Âu tại đảo Bali (Indonesia), Bộ trưởng Tư pháp và Nhân quyền Indonesia, Hamid Awaluddin, nhận định hệ thống sinh trắc học là một cách để chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia.

Bộ trưởng Santoso cho biết 38 nước tham dự cuộc họp này đã đặt kế hoạch sử dụng hoàn toàn hệ thống sinh trắc học trước năm 2010.

Trước đó, tại lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh An ninh quốc gia châu Á - Thái Bình Dương tổ chức tại Hawaii vào ngày 20/11/2003, Bộ trưởng Nội vụ Singapore Wong Kan Seng kêu gọi các nước hãy phát triển và sử dụng hộ chiếu sinh trắc học càng sớm càng tốt nhằm cản trở các nhóm khủng bố tung hoành trong khu vực.

Indonesia, Hàn Quốc đi đầu... 

Hộ chiếu điện tử (Hộ chiếu sinh trắc học) sẽ lưu giữ dữ liệu kỹ thuật số của công dân

Tại Indonexia, Iman Santoso, Tổng giám đốc Cục Nhập cư Indonesia, cho biết Indonesia muốn bắt đầu dùng hộ chiếu sinh trắc học từ năm tới.

Còn mới đây, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này sẽ áp dụng hệ thống hộ chiếu sinh trắc học.

Hộ chiếu mới sẽ chứa các dữ liệu sinh trắc học bao gồm vân tay và ảnh kỹ thuật số.

Bước đầu, hộ chiếu sinh trắc học sẽ được cấp cho những công dân có hộ chiếu đã hết hạn hoặc những người muốn thay hộ chiếu hiện tại.

Chính phủ Hàn Quốc dự định sẽ thay toàn bộ hộ chiếu vào năm 2007 sau một năm dùng thử nghiệm.

Kế hoạch này nhằm giúp công dân xứ Hàn được miễn thị thực nhập cảnh nếu lưu lại Mỹ trong vòng 90 ngày.

Hiện nay, có 27 nước, trong đó có ba nước châu Á là Australia, Nhật Bản và Brunei thuộc diện được miễn thị thực nhập cảnh nếu đến Mỹ trong vòng 90 ngày.

Để được hưởng đặc quyền này, các nước trên phải áp dụng hộ chiếu sinh trắc học trước ngày 26/10/2006.

Hộ chiếu sinh trắc học sẽ ngày càng phổ biến... 

Hộ chiếu sinh trắc học của Đức

Từ tháng 09/2004, Hà Lan đã bắt đầu chương trình kéo dài trong sáu tháng thử nghiệm hộ chiếu và thẻ căn cước theo phương pháp sinh trắc học.

Tháng 4 năm nay, Bộ trưởng Nội vụ Pháp, Dominique De Villepin, thông báo chứng minh thư nhân dân, thẻ cư trú và hộ chiếu sinh trắc học sẽ bắt đầu được áp dụng rộng rãi trên toàn lãnh thổ Pháp từ năm 2007.

Đầu tháng trước, Đức đã trở thành nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) áp dụng hộ chiếu sinh trắc học..

Tiếp đó, tới tháng 02/2006, Anh sẽ khởi động chương trình đưa hộ chiếu mới. EU yêu cầu các quốc gia thành viên bắt đầu dùng loại hộ chiếu mới vào tháng 08/2006.

Nhiều nước như Nhật Bản, Mỹ, Australia, Nga và Thụy Sĩ cũng đang chuẩn bị đưa loại hộ chiếu tương tự vào lưu hành.

Minh Thương

Theo VietNamNet
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video