Hố đen trong Dải Ngân hà lóe sáng dữ dội khi "ăn" một ngôi sao

Một hố đen nằm trong Dải Ngân hà của chúng ta đang "ăn ngấu nghiến" ngôi sao cạnh nó và sự kiện này tạo ra những tia sáng mà các nhà thiên văn học có thể quan sát được.

Hố đen có tên là MAXI J1820+070 nằm cách chúng ta 10.000 năm ánh sáng và nặng gấp 7 lần Mặt Trời nhưng co lại với đường kính chỉ bằng thành phố London. Hố đen được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2018 khi đang "ăn ngấu nghiến" một ngôi sao và giải phóng lượng lớn vật chất.


 Hình ảnh mô phỏng hố đen MAXI J1820+070 đang "ăn ngấu nghiến" một ngôi sao. (Ảnh: John Paice)

Điều thú vị là các nhà khoa học ghi lại được ánh sáng nhấp nháy của ngôi sao này bằng cách sử dụng công nghệ quay tốc độ khung hình cao mới với tỷ lệ thu được là hơn 300 khung hình/giây. Cụ thể, dữ liệu này thu được là nhờ thiết bị HiPERCAM trên kính thiên văn Gran Telescopio Canariasđài quan sát tia X NICER của NASA trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Các nhà nghiên cứu sau đó thậm chí tái hiện lại hiện tượng này trong một video sử dụng phần mềm mô phỏng hiện đại nhất.

"Đoạn video được thực hiện qua việc sử dụng các dữ liệu thực tế nhưng giảm các chuyển động xuống chỉ bằng 1/10 so với chuyển động thực. Điều này cho phép những tia sáng chuyển động nhanh nhất cũng có thể quan sát được bằng mắt thường", nhà thiên văn học John Paice đến từ Đại học Southampton và Trung tâm Thiên văn và Vật lý thiên văn giải thích.

Khi MAXI tiêu thụ ngôi sao gần nó, hố đen này sẽ phát ra không chỉ những chùm tia X mà còn cả bức xạ ánh sáng có thể nhìn thấy được.

Nghiên cứu cho thấy các tia vật chất thoát ra từ hố đen di chuyển với tốc độ tiệm cận ánh sáng ở một góc rất nhỏ đối với người quan sát, hiện tượng còn được gọi là chuyển động siêu âm trong thiên văn học.

Vật chất quanh hố đen này sáng một cách khó tin với ánh sáng thoát ra sáng gấp hàng trăm lần Mặt Trời. Điều đó cũng khiến các nhà khoa học cho rằng đây có thể là dấu hiệu cho thấy đặc điểm thống nhất của những hố đen kiểu như thế này - những hố đen giúp chúng ta giải thích về việc plasma đã được tạo ra và duy trì trong không gian như thế nào trong không gian.

Vật chất giải phóng từ các hố đen như MAXI J1820 + 070 được cho là thành phần quan trọng giúp điều hòa sự phát triển của các thiên hà.

Cập nhật: 06/03/2020 Theo VTC News/vne
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video